Điều tra vụ đi 'phượt' gây tai nạn chết người

Các xe đang bị công an huyện Ninh Sơn tạm giữ.
Các xe đang bị công an huyện Ninh Sơn tạm giữ.
Đoàn xe phân khối lớn gồm 13 chiếc chạy tốc độc cao, trong đó có một chiếc lấn đường va phải chiếc xe Dream đi ngược chiều khiến người đàn ông tử vong.

Liên quan vụ đoàn xe mô tô mang biển số TP.HCM đi du ngoạn từ Ninh Thuận ra Lâm Đồng gây tai nạn chết người, thiếu tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo khởi tố và sớm kết thúc điều tra. Theo Thiếu tá Hải, công an huyện vẫn đang tạm giữ tám xe máy trong đoàn, còn bốn chiếc khác chạy thoát.

Trước đó, trưa 6/7, đoàn xe phân khối lớn gồm 13 chiếc chạy tốc độ cao qua khu vực dân cư trung tâm xã Quảng Sơn (Ninh Thuận). Trong đó, có một xe do Trần Võ Thanh Quang (ngụ phường 1, quận 6) điều khiển đã lấn trái va chạm với xe máy Dream do Phan Xuân Vương cầm lái chở theo Trương Văn Hải chạy chiều ngược lại.

Khi xảy ra tai nạn, nhóm người đi "phượt" đã bẻ gãy biển số xe của Quang vứt bỏ và chỉ chở riêng Quang đi cấp cứu. Công an huyện Ninh Sơn phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng truy đuổi, chặn bắt được tám xe máy. Các tay lái khai là đi “phượt” thưởng ngoạn vừa tách đoàn từ Nha Trang để đi Đà Lạt.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập lời khai nhân chứng.

Ngoài Vương tử vong sau vụ va chạm, hiện nay, Hải (người ngồi sau cho Vương chở) và Quang đã hồi phục, khai báo diễn biến hai xe va chạm cho công an thu thập lời khai, chứng cứ.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.