Đoạt mạng hai người vì nghi em trai bị hàng xóm đầu độc

Phát hiện người em đã tử vong, nghĩ rằng nạn nhân bị người khác đầu độc nên Chiến xách dao đi tìm hàng xóm trả thù.

Công an huyện Yên Dũng và Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý điều tra vụ Trần Văn Chiến (43 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) giết chết 2 người. Nạn nhân là chị em ruột cùng ngụ cùng xã Xuân Phú.

Theo nhà chức trách, trưa 14/2 Chiến đi nhậu về thấy em trai mình bị tử vong. Nghĩ rằng nạn nhân bị người khác đầu độc nên Chiến xách 2 dao đi trả thù.

Ra đến cánh đồng trong làng, Chiến gặp bà Nga (53 tuổi) đang đi ruộng về. Tên này bất ngờ dung dao đâm nhiều nhát khiến bà này gục tại chỗ. Sau đó Chiến thản nhiên quay về, gặp và đâm ông Mạnh (48 tuổi) bằng 3 nhát dao. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo hàng xóm, nhiều người trong gia đình Chiến có tiền sử bệnh tâm thần, bản thân Chiến tâm lý cũng không được bình thường.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Báo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.