Đòi yêu không được, gã trai kề dao dọa cắt cổ cô gái trẻ

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
Tăng chở chị K vào khu vực tối vắng người ý định quan hệ tình dục, nhưng chị K không đồng ý. Lúc này, Tăng lấy dao đã chuẩn bị sẵn kề sát cổ chị K. Đối tượng đe dọa sẽ cắt cổ chị K nếu kêu cứu...

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Lê Văn Tăng (25 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Qua mạng xã hội Zalo, chị N.T.K.(19 tuổi, ngụ Long An) quen biết với tên Tăng qua nickname “Nu Cuoi Khong Vui”. 

Khoảng 18h ngày 6/7, Tăng hẹn gặp và điều khiển xe máy BKS 69T1-4150 đến điểm hẹn rước chị K đi chơi. Đến vòng xoay khu Areco thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Tăng chở chị K vào khu vực tối vắng người ý định quan hệ tình dục, nhưng chị K không đồng ý. 

Lúc này, Tăng lấy dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn kề sát cổ chị K. Đối tượng đe dọa sẽ cắt cổ chị K nếu kêu cứu. Do khu vực xung quanh có nhiều cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nên Tăng chưa thực hiện được hành vi tội ác. 

Tiếp đó, Tăng đã giật lấy túi xách (bên trong có điện thoại di động hiệu Galaxy, 1,6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân) của chị K, rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.