Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả

Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả
TPO - Kiểm tra một xưởng sản xuất tư nhân nằm trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gần 2.000 túi xách, ví da giả nhãn hiệu Dior, Hermes, Louis Vuitton, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng giả.

Ngày 22/5, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Nội cho biết, Đội chống hàng giả vừa phối hợp với Thanh tra Bộ KHCN, Công an huyện Phú Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở sản xuất kinh doanh “Phong Hạnh” – do vợ chồng Phạm Thị Hạnh (SN 1988) và Phạm Hữu Phong (SN 1984), cùng trú tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội làm chủ.

Quá trình kiểm tra phát hiện, tạm giữ hơn 1.600 túi xách, ví da mang nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như: Dior, Hermes, Louis Vuitton. Đại diện các hang thời trang trên khẳng định toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả.

Tiếp tục khám xét kho chứa hàng của vợ chồng Phạm Hữu Phong tại thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 300 túi xách, ví da các loại, cùng hàng trăm Logo, 12 máy khâu, 1 máy dập…

Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 1
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 2
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 3
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 4
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 5
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 6
Đột kích xưởng sản xuất hàng ngàn túi xách, ví da Dior, Hermes giả ảnh 7

Theo một cán bộ chỉ huy Đội chống hàng giả - Phòng Cảnh sát Kinh tế cho hay, bước đầu làm rõ, từ năm 2013 đến đầu năm 2015, cơ sở của vợ chồng Phong – Hạnh chủ yếu gia công, sản xuất túi sách, ví da không nhãn mác. Đến đầu tháng 5/2015, trước nhu cầu của khách, Phong đã mua Logo của các thương hiệu nổi tiếng về gắn vào sản phẩm của mình để bán ra thị trường.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/5, tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Nội đã bắt quả tang Trương Mạnh Cường (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vận chuyển 219 chiếc đồng hồ thời trang do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hoá đơn chứng từ. Từ lời khai của Cường, cơ quan công an đã kiểm tra một ngôi nhà tại phố Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy, Hà Nội và đã thu giữ thêm 31 bao kiện đồng hồ thời trang. Được biết, chủ số hàng trên là Phạm Hồng Ngọc (SN 1993, quê Lào Cai) cũng đã được mời tới trụ sở cơ quan công an làm việc.

MỚI - NÓNG