Đột nhập nhà đại gia Cà Mau trộm vàng

Căn nhà của Bình (hiệu Tiến Đạt) bị khám xét khẩn cấp tối 25/1
Căn nhà của Bình (hiệu Tiến Đạt) bị khám xét khẩn cấp tối 25/1
Trộm có quen biết với vị đại gia ở Cà Mau, lợi dụng lúc ông này về quê làm đám tang cho mẹ ruột đã đột nhập vào nhà "cuỗm" tài sản.

Sáng nay (26/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Bình (33 tuổi, ngụ khóm 2, phường 6, TP.Cà Mau); Dương Hoàng Giang (48 tuổi, có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, ngụ khóm 8, phường 7, TP.Cà Mau) và Phan Vũ Linh (27 tuổi, có 2 tiền án về tội “trộm, cướp tài sản”, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Một cảnh sát cho biết, vào khoảng 16h chiều 25.1, ông P.Đ.N (56 tuổi, ngụ phường 1, TP.Cà Mau) đến Công an tỉnh trình báo nhà ông bị kẻ gian đột nhập, lấy đi một lượng tài sản lớn gồm: 46 chỉ vàng 24K, 87 chỉ vàng 18K, 2 máy tính bảng, 8 điện thoại di động và 40 triệu đồng tiền mặt. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau huy động các lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, khoanh vùng đối tượng.

“Đến khoảng 19h tối 25/1, chúng tôi xác định Bình là kẻ chủ mưu, nên đã bắt giữ và ra lệnh khám xét nhà của người này. Bước đầu, Bình khai tham gia vụ trộm còn có Giang và Linh” - vị cảnh sát nói.

Theo ông N, Bình là đối tượng có quen biết trước với gia đình ông, thường đến nhà chơi và ăn uống. “Tối 24.1, khi tôi tổ chức tang lễ cho mẹ ruột ở huyện U Minh, Bình vẫn vào nhà chia buồn cùng gia đình, nhưng sau đó đã đến nhà tôi ở phường 1, TP.Cà Mau cùng đồng bọn trộm tài sản của tôi” - ông N nói.

Ông N là một đại gia có tiếng ở Cà Mau, chuyên hoạt động trong lĩnh vực các công trình xây dựng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ được 20 chỉ vàng 24K là tang vật, cùng nhiều dụng cụ của các nghi phạm để thực hiện hành vi trộm, sau khi khám xét tại nhà của Bình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.