Dùng dao khống chế nữ sinh đang ngủ cướp tài sản

Chiếc sào kẻ trộm dùng để mở khóa cửa phòng.
Chiếc sào kẻ trộm dùng để mở khóa cửa phòng.
Tin từ công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ việc nữ sinh bị đối tượng lạ lẻn vào phòng dùng dao cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 16/3, tại dãy nhà trọ thuộc xóm Mậu Lâm (xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An), khi chị H.T.M.A (sinh viên năm 1, ĐH Y Khoa Vinh) đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng động ở cửa nên tỉnh giấc.

Bất ngờ một đối tượng xuất hiện dí dao vào cổ chị M.A và yêu cầu nạn nhân nằm yên trên giường. Sau đó, tên cướp lục lọi khắp phòng. Hắn tìm thấy một chiếc laptop, 1 chiếc đoạn thoại và 370 ngàn đồng trong ví rồi nhanh chạy bỏ trốn.

Theo trình báo của chị M.A, đối tượng lấy đi chiếc laptop mà chị vừa mua trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn bị mất một lọ nước hoa trị giá 2 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Xuân Thương, chủ nhà trọ cho biết: "Trước đó, vào tháng 8/2015, dãy nhà trọ của anh cũng từng bị kẻ trộm đột nhập vào một phòng trọ, nạn nhân là cán bộ ngân hàng thuê trọ, lấy đi 96 triệu đồng.

Hiện sự việc đang được Công an TP Vinh điều tra, truy tìm đối tượng.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.