Dựng hiện trường vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp ở Ninh Thuận

Hiện trường vụ án mạng 18/9
Hiện trường vụ án mạng 18/9
Rạng sáng nay (18/11), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án xảy ra ở vườn táo tại thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước gây xôn xao dư luận.

Buổi thực nghiệm diễn ra với sự có mặt của Công an Ninh Thuận và bà Lê Thị Tùng (SN 1967, vợ của nạn nhân). Rất đông người dân hiếu kì vây quanh ngôi nhà để theo dõi.

Theo lời khai của bà Tùng, khoảng 2 giờ 30 ngày 18/9, bà đang nằm ngủ cùng chồng mình là ông Nguyễn Đông Tấn (SN 1966, cùng ngụ thôn An Thạnh, xã An Hải, H.Ninh Phước) trong nhà cấp 4 tại khu vực vườn táo của anh ruột thì nghe thấy tiếng la lên của chồng nên tỉnh dậy và thấy ông Tấn nằm sát vách tường.

Dựng hiện trường vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp ở Ninh Thuận ảnh 1

Người dân hiếu kì theo dõi công an dựng hiện trường - Ảnh: CTV.

Lúc này, một người đàn ông bịt mặt cầm dao dí vào bà Tùng đe dọa cướp tài sản và cưỡng hiếp nạn nhân. Trong quá trình giao cấu, ngoài vườn táo có tiếng chó sủa nên hung thủ vội vàng bỏ chạy.

Bà Tùng mặc quần áo, chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu. Người dân địa phương chạy đến thì phát hiện ông Tấn đã tử vong.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.