Dùng súng bắn trả công an, cướp xe giữa chợ

Khi bị lực lượng công an truy đuổi tên cướp đã dùng súng bắn trả và cướp xe của một người dân rồi tẩu thoát.

Sáng 26/8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang tập trung lực lượng truy bắt tên cướp dùng súng bắn trả lực lượng công an và cướp xe của người dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 25/8, Công an phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) tổ chức tuần tra tại khu vực chợ Long Khánh thì phát hiện một đối tượng khả nghi đi xe Exciter 60B6 - 392.02 trong khu vực chợ nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên khi các chiến sĩ công an chặn đầu xe thì ngay lập tức đối tượng bỏ xe chạy bộ.

Dùng súng bắn trả công an, cướp xe giữa chợ ảnh 1

Chiếc xe kẻ cướp bỏ lại hiện trường khi bị truy đuổi.

Bị truy đuổi, người này rút súng ngắn đạn bi tự chế bắn trả khoảng ba phát về phía lực lượng chức năng. Rất may không ai bị thương tích. Sau đó, đối tượng chạy vào nhà lồng chợ, chỉa súng vào ông Nguyễn Thành Ngọc (ngụ xã Bảo Vinh) đi xe máy hiệu Airblad đang mua hàng trong chợ để cướp xe và tẩu thoát.

Công an thị xã Long Khánh đã thu giữ chiếc xe máy hiệu Exciter đối tượng bỏ lại, trong xe có một bình xịt hơi cay, một điện thoại di động và một băng đạn bi rơi khi bị truy đuổi.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.