Dùng xăng phóng hỏa phòng trọ có 3 trẻ nhỏ

Hiện trường phòng trọ bị đốt ở xã Phước Tân
Hiện trường phòng trọ bị đốt ở xã Phước Tân
Khi các đối tượng ra tay phóng hỏa, trong phòng trọ của anh Luân còn có vợ và 3 người con nhỏ. Rất may, khi phát hiện sự việc, anh Luân đã kịp đưa vợ và các con thoát ra ngoài nên không có ai bị thương.

Ngày 27/11, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là nghi can trong vụ phóng hỏa đốt một phòng trọ tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) vào chiều 25/11.

Theo đó, 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Hải (31 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Bình (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã bị công an bắt giữ sau gần 2 ngày lẫn trốn.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với gia đình anh Trương Minh Luân (31 tuổi, thuê phòng trọ tại ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) nên trưa 25/11, Hải và Bình đã mua một can xăng đến tưới vào phòng trọ anh Luân rồi châm lửa đốt.

Khi các đối tượng này ra tay, trong phòng trọ của anh Luân còn có vợ và 3 người con nhỏ. Rất may, khi phát hiện sự việc, anh Luân đã kịp đưa vợ và các con thoát ra ngoài nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, vụ phóng hỏa đã làm phòng trọ và đồ đạc của gia đình anh Luân bị lửa thiêu rụi.

Sau gần 2 ngày lẫn trốn, đến trưa 27/11, công an đã bắt giữ hai đối tượng trên khi chúng đang có mặt ở khu vực xã Phước Tân. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trần Danh

Theo Bao Đồng Nai
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.