Ép nữ sinh vào nhà nghỉ hiếp dâm rồi cho 1,5 triệu đồng đi taxi

Vũ Văn Hưng tại cơ quan điều tra
Vũ Văn Hưng tại cơ quan điều tra
Sau khi đuổi đánh bạn trai của cô gái, Hưng cùng bạn ép chị L lên xe, sau đó đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Hưng, (sinh năm 1984, ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 16/4, chị Vũ Thị L., (sinh năm 1997, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão) đang đi cùng bạn trai tên Đức (trú cùng địa phương) đến khu vực cầu Sẽ, xã Tân Viên, huyện An Lão thì gặp Vũ Văn Hưng đang đi xe máy cùng một thanh niên khác.

Thấy anh Đức đang chở L. Hưng và bạn chặn xe lại đồng thời đuổi đánh anh Đức khiến anh này bỏ chạy. Sau đó, Hưng và bạn ép chị L lên xe máy chở đi. Trên đường đi, chị L liên tục kêu cứu nhưng không thành.

Đi được một quãng thì người thanh niên giao xe cho Hưng. Hưng điều khiển chở chị L đến nhà nghỉ Lá Đỏ thuộc tổ Đậu Phượng 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Tại đây, Hưng đã dùng vũ lực hiếp dâm chị L.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Hưng đưa cho chị L 1,5 triệu đồng và bảo tự ra bắt taxi về. Chị L đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an. Sau thời gian xác minh, đến ngày 27/4, Công an quận Kiến An đã làm rõ đối tượng gây án là Vũ Văn Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, trước thời điểm gây án Hưng có quen với chị L khoảng 1 tuần và có nảy sinh tình cảm. Sau khi ép chị L vào nhà nghỉ, Hưng có thổ lộ tình cảm nhưng chị L không đồng ý nên đã hiếp dâm chị L.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.