Gã trai trói tay, siết cổ người phụ nữ trong vườn điều để cướp

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Sáng 27/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành bắt và đưa đối tượng Hà Minh Biên (22 tuổi; trú tại: Hải Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản.

Như tin đã đưa, sáng 16/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) phối hợp công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại khu rừng điều thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Nạn nhân trong vụ án là bà Trương Thị Liên (SN 1964, ngụ ấp 10, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) được phát hiện chết trong tư thế tay bị trói chặt ra phía sau, cổ bị siết, miệng bị bịt. Chiếc xe máy, điện thoại của nạn nhân biến mất khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Biên khai nhận mình từng bị đi tù vì tội trộm cắp tài sản. Tháng 5/2014 Biên ra tù rồi từ Hải Dương vào Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc tại một lò rèn dao búa của người quen. Biên cho rằng làm tại đây không có tiền nên muốn bỏ việc.

Khoảng 10 giờ sáng 15/10, Biên xách ba lô âm thầm đi khỏi nhà người thân. Trước khi đi Biên có cắt một đoạn dây dù từ chiếc võng.

Đi tới khi vực vườn điều, nơi xảy ra án mạng, thấy bà Liên đang cắt cỏ và rút điện thoại di động ra nghe, Biên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi bà Liên cho điện thoại vào trong túi, bó cỏ để cho lên xe chở về thì Biên chạy tới dùng liềm cắt cỏ của nạn nhân dí sát lên cổ và nói cướp đây.

Bà Liên la lên thì Biên xé chiếc khăn của nạn nhân buộc mồm lại, sau đó y dùng chiếc dây dù chói quặt tay nạn nhân ra phía sau và siết cổ nạn nhân cho tới khi bà Liên không cử động nữa.

Biên lục túi nạn nhân lấy đi hơn 1 triệu đồng tiền măt, 2 chiếc điện thoại di dộng cùng chiếc xe máy mang biển số 60H8-6278 đã cũ (theo người nhà trị giá 1 triệu đồng) lao ra khỏi khu vườn điều, hướng về phía quốc lộ 1 phóng thẳng về nhà mình tại Hải Dương trong vòng 4 ngày. Khi vừa ra khỏi nơi gây án, Biên bị ngã xe phải vào trạm y tế rửa, khâu vết thương.

Trên đường đi, Biên bán 2 điện thoại của nạn nhân, 1 điện thoại của mình để lấy tiền đổ xăng cho xe máy. Biên ăn ngủ tại các quán cơm ven đường. Sau một vài ngày trốn ở quê nhà Biên bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Lê Ngân

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.