"Game thủ" vác kiếm Nhật chém người can ngăn đánh nhau

Đối tượng Lâm Hữu Nghĩa
Đối tượng Lâm Hữu Nghĩa
Lâm Hữu Nghĩa (tự Long Em, SN 1994, ngụ Q.1) đến tiệm game bắn cá Sa Hoàng (trên đường Trần Đình Xu, Q.1) chơi thì xảy ra xô xát với nhân viên. Ôm hận, Nghĩa mang theo hung khí, rủ thêm đồng bọn quay lại chém anh Tăng Hữu Tài (SN 1983, ngụ Q.1) bị thương.

Sự việc xảy ra vào sáng 12/8. Khi đó, Nghĩa đến tiệm game chơi thì xảy ra xô xát với nhân viên. Trong lúc can ngăn, anh Tài vô tình đụng trúng mặt Nghĩa. Cho rằng anh Tài cố ý, Nghĩa hùng hổ về nơi làm việc của mình ở khu vực chợ Cầu Muối lấy một thanh kiếm Nhật.

Sau đó, gã đến rủ bạn là Võ Thanh Tú (tự Phi Long, SN 1988, ngụ Q.1), chuyên bán rau củ ở chợ Cầu Muối đi đánh trả thù. Tú đồng ý và chở Nghĩa đến tiệm game Sa Hoàng.

Đến nơi, thấy anh Tài đang đứng trước cửa, Nghĩa lập tức rút kiếm lao vào tấn công. Anh Tài hốt hoảng tháo chạy vào trong nhà vệ sinh thì bị hắn rượt theo chém trọng thương phải đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra giữa thanh thiện bạch nhật, ở khu vực trung tâm thành phố khiến nhiều game thủ đang say sưa bắn cá trong tiệm game Sa Hoàng sợ hãi tháo chạy tán loạn…

Truy xét nhanh, ngày 16/8, Công an Q.1 bắt giữ được Tú để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Nghĩa bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua hình ảnh, công an Q.1 thông báo ai phát hiện đối tượng Nghĩa ở đâu hãy báo về Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1). ĐT: 0693187908 để cung cấp thông tin.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.