Gặp cướp, tài xế taxi bỏ xe tháo chạy

Lịch trình di chuyển của xe đã được cảnh sát giám sát và đối tượng Hùng từng làm thuê cho hãng taxi Group (ảnh nhỏ)
Lịch trình di chuyển của xe đã được cảnh sát giám sát và đối tượng Hùng từng làm thuê cho hãng taxi Group (ảnh nhỏ)
Thấy khách nam yêu cầu chở lòng vòng trong đêm rồi rò hỏi về thu nhập, anh Thính đoán chở phải cướp nên đã dừng xe giữa đường để tháo chạy.

Rạng sáng 24/4, anh Đoàn Văn Thính (23 tuổi, tài xế taxi), điều khiển xe trên phố Lương Thế Vinh gặp một khách nam. Thanh niên này yêu cầu chở về Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Trên đường đi, hắn tỏ ta thân thiện, dò hỏi tôi về thu nhập trong ngày", anh Thính kể.

Tới đường Nguyễn Trãi, vị khách thay đổi lịch trình, bảo lái xe cho lên đường vành đai 3 trên cao, hướng ra đường Giải Phóng.

Đoán có chuyện chẳng lành, tài xế taxi cố gắng bình tĩnh nói với khách đoạn đường không có lối lên, rồi cho xe di chuyển theo hướng Nguyễn Xiển về khu Linh Đàm (quận Hoàng Mai), ý định tìm nơi đông người dừng xe bỏ chạy.

Tới trước cây xăng ở xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), tài xế bất ngờ dừng xe, mở cửa chạy. Lúc này vị khách lao lên ghế lái điều khiển xe phóng mất.

Nhận được tin báo về vụ cướp xe taxi, Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Thanh Trì) và Đồn công an Cầu Bươu, phối hợp với trung tâm điều hành hãng taxi Group, truy dấu vết phương tiện qua hệ thống định vị.

Ba giờ sau khi vụ việc xảy ra, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nam Định, cảnh sát đã chặn được chiếc xe này khi đi qua cầu Tân Đệ (TP Nam Định). Tên cướp cũng bị tóm ngay sau đó.

Kẻ gây án khai tên Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người đàn ông này cho biết đang nợ hơn 100 triệu đồng nên liều mình đi cướp. Hùng bị tạm giữ để điều ra hành vi Cướp tài sản.

MỚI - NÓNG