Giải cứu nghi phạm trộm cắp bị dân giam giữ, đánh gây thương tích

Đi ăn trộm xe máy, 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Tiến Dũng bị người dân phát hiện, truy bắt và đánh gây thương tích. Một đối tượng sau đó được đưa đi cấp cứu. Đối tượng còn lại bị người dân giam giữ, sau nhiều giờ được vận động, người dân mới giao cho cơ quan Công an.

Trước đó vào chiều ngày 04/11/2015, người dân phát hiện và truy bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Quang (SN 1998, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đang trộm cắp xe môtô biển kiểm soát 98B1 - 328.34 của anh Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1971, ở thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tại bờ đê làng.

Đến 15h50 cùng ngày, người dân đã bắt được đối tượng Quang tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đưa Quang về giữ tại nhà anh Nguyễn Văn Hạnh, người trong thôn Cẩm Hoàng; bắt được đối tượng Dũng tại thôn Đồng Công, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, một số người dân quá khích đã đánh Dũng gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa đã huy động lực lượng của đơn vị và Công an xã Xuân Cẩm, xã Hương Lâm có mặt tại hiện trường để giải quyết, đồng thời báo cáo Huyện ủy, UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo; tổ chức lực lượng đưa đối tượng Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa; tuyên truyền, vận động nhân dân giao đối tượng Quang để thụ lý, điều tra, xử lý, xong quần chúng nhân dân không nghe.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động do đồng chí Đại tá Dương Ngọc Sáu – Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ có mặt ở hiện trường, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm công tác vận động quần chúng giao nộp đối tượng Quang cho cơ quan Công an, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng làm công tác dân vận của địa phương.

Sau nhiều giờ làm công tác vận động quần chúng, đến 8h ngày 05/11/2015, quần chúng nhân dân đã giao nộp đối tượng Quang cho Cơ quan Công an. Tình hình an ninh trật tự đã trở lại ổn định, tuy nhiên đã có 1 cán bộ Công an xã bị thương (do quần chúng quá khích ném đá vào đầu).

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG