Giải cứu nữ công nhân khỏi lưỡi kéo kẻ ngáo đá

Thanh niên xăm trổ khai bị ngáo đá. Ảnh: Việt Đức
Thanh niên xăm trổ khai bị ngáo đá. Ảnh: Việt Đức
Nghĩ có người đang đuổi đánh, Cường vứt xe máy bên đường, trèo qua tường rào vào nhà kho một công ty không chế dọa giết một phụ nữ.

Sự việc xảy ra chiều 19/5, tại một doanh nghiệp trong khu tập thể Nông Trường (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khi đó Phạm Văn Cường (23 tuổi, ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đi xe máy trên đường thì bị ảo giác.

Cho rằng có người đuổi đánh, thanh niên 23 tuổi vứt xe bên đường, trèo qua tường rào vào nhà kho một công ty gần đó.

Xông vào kho, Cường cướp chiếc kéo trên bàn làm việc công nhân, khống chế, đe dọa giết chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi, ở Vân Côn, Hoài Đức). Thấy thanh niên xăm trổ, hung hãn, những công nhân khác bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng nghiệp vụ công an huyện Hoài Đức sớm có mặt thương thuyết với tên này. Sau hơn một giờ động viên, Cường bỏ hung khí, trả tự do cho con tin.

Anh ta bị xem xét xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.