Giang hồ nhiễm HIV mở 'tổ hợp' cờ bạc 2.000m2 ở Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Kiệt cùng hàng chục con bạc bị bắt quả tang khi đang sát phạt vào ngày 9/5. Ảnh CA cung cấp.
Nguyễn Hoàng Kiệt cùng hàng chục con bạc bị bắt quả tang khi đang sát phạt vào ngày 9/5. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai báo đã xây dựng "tổ hợp" cờ bạc trên mảnh đất rộng gần 2.000m2 được hơn 1 năm nay. Khu cờ bạc này có nhiều trò đỏ đen như đá gà, lắc tài xỉu, đá chim.v.v..

Công an TPHCM cho biết, họ vừa triệt phá một "tổ hợp" cờ bạc quy mô lớn trên địa bàn TPHCM do một tay giang hồ cầm đầu, tổ chức.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 9/5, hơn 100 chiến sĩ công an đã ập vào khu đất tại hẻm 348 đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh (khu đất Sở Thùng), bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt tại đây.

Giang hồ nhiễm HIV mở 'tổ hợp' cờ bạc 2.000m2 ở Sài Gòn ảnh 1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: C.T.V

Tại hiện trường, công an bắt giữ 71 người có liên quan, thu giữ 130 triệu đồng, 4.000 USD, 77 xe máy các loại, 4 camera an ninh và nhiều hung khí,…

Theo cơ quan điều tra, "tổ hợp" cờ bạc này do Nguyễn Hoàng Kiệt ( tự “Cu Đĩ”, SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức.

Làm việc với cơ quan điều tra, Kiệt khai xây dựng "tổ hợp" cờ bạc này trên mảnh đất rộng gần 2000m2 được hơn 1 năm nay. Khu cờ bạc này gồm nhiều trò đỏ đen như đá gà, lắc tài xỉu, đá chim,…

Giang hồ nhiễm HIV mở 'tổ hợp' cờ bạc 2.000m2 ở Sài Gòn ảnh 2
Giang hồ nhiễm HIV mở 'tổ hợp' cờ bạc 2.000m2 ở Sài Gòn ảnh 3

Lực lượng công ập vào bắt quả tang tại "tổ hợp" cờ bạc của Kiệt. Ảnh Việt Văn.

Khi khu cờ bạc này vào hoạt động, Kiệt thuê Trần Văn Lộc (SN 1975, ngụ quận 8) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) làm trọng tài cho các trận đá gà với mức tiền công 700 ngàn đồng/ngày.

Mỗi ngày, Kiệt tổ chức từ 2 – 7 độ đá gà với mức ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi độ thắng thua, Kiệt thu tiền xâu từ 5 – 10% số tiền các con bạc sát phạt. Riêng về lắc tài xỉu, Kiệt thu tiền xâu 3 triệu đồng/3 giờ/ca. Ngoài ra, mỗi lần nhà cái “bão” (tức thắng hết con bạc) thì chia 50% số tiền thắng cho Kiệt.

Ngoài ra, khi các con bạc đến đây chơi, khu tổ hợp của Kiệt đều có người phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi. Nếu con bạc không may thua sạch tiền thì có người sẵn sàng cho vay để tiếp tục cuộc đỏ đen.

Giang hồ nhiễm HIV mở 'tổ hợp' cờ bạc 2.000m2 ở Sài Gòn ảnh 4

Tang vật thu giữ được. Ảnh: CTV

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kiệt từng có nhiều tiền án tiền sự, là một tay giang hồ "số má" trước đây ở Sài Gòn. Sau khi đi tù về, Kiệt núp bóng là kẻ hoàn lương sử dụng lô đất trống của gia đình để chăn nuôi heo, nhưng thực chất là mở "tổ hợp" cờ bạc.

Ngoài ra, Kiệt còn sử dụng giấy chứng nhận bị HIV giai đoạn cuối làm "bùa hộ mệnh". Để tạo bình phong cho hoạt động phạm pháp của mình, Kiệt xây dựng một nhà tang lễ để lo hậu sự cho những người qua đời vì HIV không có người thân.

Tại khu trường gà, Kiệt bố trí 4 camera để theo dõi các con bạc cũng như giám sát người lạ. Xung quanh khu đất 2.000m2 mở sòng bạc, Kiệt cho che bạt, lắp hàng rào B40, camera và tổ chức nhiều chốt canh gác. Mỗi ngày, có hàng trăm con bạc đến chơi. Muốn vào được khu đỏ đen này thì các con bạc phải có người uy tín giới thiệu mới qua được chốt gác. Vì vậy là Kiệt từng tuyên bố đây là khu vực bất khả xâm phạm, kể cả công an.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.