Giết chị nuôi vì mâu thuẫn cá nhân

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 28/12, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1983, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi giết người.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 30 ngày 27/12, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo của Công an xã Ngọc Lý về việc chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1981, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, đi khỏi nhà từ 19 giờ ngày 26/12 chưa về. 

Công an huyện Tân Yên đã tổ chức xác minh tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 27/12 đã phát hiện chị Hiền chết tại mương nước thuộc khu vực cánh đồng Núi, thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, trong tình trạng hai tay bị trói, phần đầu có nhiều vết thương do vật cứng tác động.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, lực lượng Công an Bắc Giang đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Văn Giang là hung thủ gây nên vụ trọng án trên. 

Theo lời khai của đối tượng Giang và điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Giang là em nuôi của chị Hiền, chỉ do mâu thuẫn cá nhân mà đối tượng Giang đã bức xúc, ra tay sát hại chị Hiền.

Công an huyện Tân Yên đã bàn giao hồ sơ, đối tượng Nguyễn Văn Giang cho phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Việt Hùng

Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG