Giết cô chủ tiệm cầm đồ rồi lên núi treo cổ

Đến tiệm cầm đồ để thoả thuận việc thanh toán nhưng xảy ra mâu thuẫn, Đường dùng dao đâm nhiều nhát khiến cô chủ tử vong. Sau đó, đối tượng bỏ nhà lên núi treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu, Phạm Quang Đường (SN 1984, trú xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) làm nghề lái xe tải, dù đã có gia đình nhưng thường xuyên chơi bời dẫn đến nợ nần.

Do túng thiếu, Đường mang chiếc xe máy và chứng minh nhân dân đến tiệm cầm của bà Đ.T.V. (48 tuổi, trú xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) để cầm cố với số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Chiều ngày 6/11, Đường quay lại tiệm cầm đồ của bà V. để thoả thuận việc thanh toán tiền gốc lẫn lời. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, Đường bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến bà V. tử vong.

Sau khi gây án, Đường về nhà thăm bố mẹ đẻ rồi bỏ đi. Đến tối 7/11, nghi phạm Đường được phát hiện treo cổ tự tử ở ngọn núi thuộc thôn Đông Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG