Giết cựu sĩ quan quân đội để cướp tài sản rồi bỏ trốn

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường ngày 18/8. Ảnh: D.T
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường ngày 18/8. Ảnh: D.T
Xảy ra mâu thuẫn với cựu sĩ quan quân đội ở Đồng Nai, Lâm dùng búa tạ đánh lên đầu nạn nhân khiến ông tử vong tại chỗ. Gây án xong, anh ta cướp điện thoại, xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 22/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hà Ngọc Lâm (42 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. Người này được xác định là nghi can sát hại ông Phạm Hồng Sơn (sĩ quan quân đội về hưu, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để cướp xe máy, điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/8, người dân phát hiện ông Sơn nằm chết trong nhà với nhiều vết thương ở vùng đầu. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc búa tạ dính máu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Khoanh vùng nghi phạm, nhà chức trách xác định Lâm là người đã đến nhà ông Sơn rồi xin ngủ lại nhưng sau đó “biến mất”.

Qua truy xét, công an phát hiện anh này đang ở tỉnh Đắk Nông nên tiếp cận, bắt giữ. Thời điểm bị bắt, người này còn sử dụng điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm khai nhận, sau khi uống rượu cùng nạn nhân thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi cuộc cự cãi lên đỉnh điểm, người này dùng búa tạ đánh chết cựu sĩ quan quân đội rồi cướp tài sản, bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo công an, lúc ông Sơn bị sát hại, vợ người này còn ở quê, những người con lập gia đình và sinh sống ở nơi khác.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG