Giết người tình trong nhà nghỉ vị bị nghi trộm dây chuyền

Lê Thanh Hùng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Lê Thanh Hùng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Bị chị Hoàng lấy thanh gỗ giường đánh vì nghi Hùng trộm dây chuyền của mình, Hùng giận dữ giằng lấy và đánh liên tiếp vào cổ, gáy và đầu người tình đến khi nạn nhân gục chết. Sau đó Hùng lấy khăn trùm lên người, bỏ xác chị Hoàng xuống gầm giường.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Thanh Hùng (35 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ án xảy ra khi Hùng cùng với người yêu thuê nhà nghỉ ở quận Bình Tân, chỉ vì mâu thuẫn không đáng có mà Hùng xuống tay sát hại người yêu của mình.

Hùng làm thợ hồ ở Bình Dương, thường lui tới quán cà phê Sóng Tình ở gần chỗ làm rồi nảy sinh tình cảm với chị Hoàng, tiếp viên của quán cà phê. Khoảng 18 giờ ngày 23/4, đợi khi chủ quán ra ngoài, chị Hoàng dọn đồ đi theo Hùng thuê khách sạn.

Sáng 24/4, Hùng chở chị Hoàng đến nhà nghỉ CP (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Hùng khai khi chị Hoàng đi tắm phát hiện mất sợi dây chuyền bèn nghi cho Hùng dẫn đến cãi nhau.

Khi Hùng đang nằm thì Hoàng lấy thanh gỗ giường đánh Hùng nhưng Hùng giằng lấy và đánh vào cổ, gáy chị Hoàng khiến nạn nhân nằm bất động. Hùng đỡ chị Hoàng lên giường rồi đi ra ngoài mua dầu gió xức cho chị Hoàng nhưng chị tỉnh dậy tri hô.

Sợ bị phát hiện, Hùng lấy cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Hùng lấy khăn trùm lên người, bỏ xác chị Hoàng xuống gầm giường.

Tiếp đó Hùng lấy ĐTDĐ hiệu iPhone 3 của nạn nhân cùng cây gỗ gây án rồi đi ra khỏi nhà nghỉ. Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Hùng chính là nghi can gây án.

Ngày 31/5, Hùng bị bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, công an thu giữ được chiếc điện thoại tang vật của vụ án.

Theo H.Tuyết

Theo Báo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).