Giết người vì buồn ngủ, không bốc hàng

Công an đang điều tra, khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1996, ở khu phố 1, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận) nghi can giết người.

Theo đó vào lúc 20h30 ngày 6/5/2015, tại khu vực chợ thị trấn Liên Hương (Tuy Phong), Nguyễn Hoài Nam và Phạm Văn Trung (sinh năm 1995), trú tại khu phố 6, thị trấn Liên Hương (đều là công nhân bốc xếp hàng tại chợ) cùng một số người bạn tổ chức nhậu.

Sau đó, Trung đi ngủ, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Nam đánh thức Trung dậy bốc xếp hàng. Tuy nhiên, do say rượu và buồn ngủ, Trung không dậy được. Bực tức, Nam đã dùng dao đâm làm Trung tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Tuy Phong cấp cứu.

Theo Theo Báo Bình Thuận
MỚI - NÓNG