Gọi người yêu đến tiệc nhậu cho bạn hiếp dâm tập thể

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
TPO - Sau chầu nhậu, nam thanh niên vờ gọi điện rủ người yêu tới chở đi chơi nhưng sau đó cùng 7 bạn nhậu thay nhau hiếp dâm người yêu mình.

Sáng 11/10, Công an xã Cư Bao, thị Xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận đã bàn giao cho công an thị xã Buôn Hồ 8 đối tượng gây vụ hiếp dâm tập thể tại khu rẫy cà phê thuộc Buôn Gram A1 xã Cư Bao.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 8/10, các đối tượng Y Chiêng Niê (SN 1999), Yka (SN 1999), Y Vương (SN 1999), Y Mer (SN 1996), Y Chơi (SN 1998 ), Y Tru (SN 2000), Y Tân (SN 2000), Y Bân (SN 2000) cùng trú tại Buôn Gram A1, xã Cư Bao , thị xã Buôn Hồ (Đắk Lăk) tổ chức nhậu tại rẫy của gia đình Y Vương. 

Tại đây, Y Chiêng gọi điện cho người yêu là H’ Điệp Niê (SN 1999), trú tại Buôn Kroa B, xã Cuôr Dăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đến chở đi chơi. Sau đó, H’ Điệp rủ em gái H’ Giai (SN 2003) cùng đi nhưng khi đến nơi đã bị 8 thanh niên trên giở trò đồi bại. H’ Giai may mắn chạy thoát còn H’ Điệp bị các đối tượng lôi vào một căn nhà trong rẫy thay nhau hãm hiếp.

Gây án xong, chúng đưa H’ Điệp về nhà. Ngày 9/10, H’Giai kể lại sự việc và gia đình đến công an xã Cuôr Dăng (huyện Cư Mgar) trình báo. 

Sáng 10/10, công an xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) đã lấy lời khai và các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xã Cư Bao đã bàn giao các đối tượng cho công an thị xã Buôn Hồ. 

Hiện 8 đối tượng trên đã bị tạm giam, chờ xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.