Hà Nội: Bắt đối tượng sản xuất chip để gian lận xăng dầu

Bắt quả tang cửa hàng kinh doanh xăng dầu "móc túi" khách hàng
Bắt quả tang cửa hàng kinh doanh xăng dầu "móc túi" khách hàng
Công an Hà Nội vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng trong vụ “móc túi” khách hàng tại 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Trong đó, 2 đối tượng được xác định là người sản xuất và bán chip điện tử cho các cây xăng.

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ “móc túi” khách hàng tại 2 cửa hàng của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

4 đối tượng bị bắt giữ là: Hồ Trọng Tuấn (SN 1973, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Trưởng phòng thị trường (Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội), Nguyễn Bá Tùng (SN 1979, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) - nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trần Khắc Chân, Lê Đức Phong (SN 1976, trú tại Long Biên, Hà Nội và Ngô Đức Toàn (SN 1979, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là hai đối tượng sản xuất và bán chíp điện tử cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để gian lận số lượng hàng bán cho khách.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2014, Phong và Toàn thông qua Tuấn đã sản xuất và bán 3 chíp điện tử, điều khiển từ xa cho cửa hàng xăng dầu Trần Khắc Chân với giá 25 triệu đồng/bộ.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng, trong đó có 2 cửa hàng trưởng 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Trần Khát Chân và Yên Viên.

Cụ thể, 8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966) - cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân; Trần Thanh Trình (SN 1980), cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên; 6 nhân viên của cửa hàng Trần Khát Chân là: Trương Quốc Cường (SN 1981), Trần Thị Minh Thu (SN 1972), Hoàng Nghĩa Quân (SN 1983), Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1963), Đỗ Thị Lương Hà (SN 1970) và Lương Thị Vân (SN 1969).

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.