Hà Nội: Rút súng colt giải cứu đồng bọn trong đêm

Chủ mưu vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Đức
Chủ mưu vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Đức
Thấy nhóm mình rơi vào điểm mai phục, Chính rút súng bắn nhiều phát về phía đối phương hòng giải cứu đồng bọn.

Ngày 14/5, công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Chính (26 tuổi, ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai người liên quan gồm: Nguyễn Quang Trung (27 tuổi, ở quận Tây Hồ) và Nguyễn Hữu Thành (22 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) bị xem xét xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, trước đây Chính có cho Nguyễn Tuấn Anh (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) vay 10 triệu đồng nhưng chưa trả hết.

Đêm muộn gần một tuần trước, Thành (em xã hội của Chính) tìm gặp con nợ đòi giúp thì 2 bên xảy ra xô xát.

Nghe Tuấn Anh gọi điện thách thức, Chính cùng anh trai là Nguyễn Quang Trung, mang theo khẩu súng colt trong có 5 viên đạn đi nói chuyện.

Đến điểm hẹn, nhóm Chính rơi vào điểm mai phục nên bị hội của Tuấn Anh quây đánh túi bụi. Để giải cứu đồng bọn, tên này rút súng bắn nhiều phát về phía đối phương khiến một người bị thương.

Trên đường trốn về Hải Phòng, họ bị công an quận Tây Hồ và Phòng cảnh sát hình sự bắt giữ. Kẻ chủ mưu khai mua súng cách đây 4 năm ở Lạng Sơn.

Theo V.Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG