Hai cô gái chống trả quyết liệt kẻ hiếp dâm giữa đường

Đối tượng Sỹ tại hiện trường gây án (Ảnh Bùi Đức)
Đối tượng Sỹ tại hiện trường gây án (Ảnh Bùi Đức)
Sau khi uống say, đối tượng đã ra đường đứng nấp vào chỗ khuất nhằm mục đích tìm nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tin tức pháp luật mới nhất từ Cơ quan CSĐT công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 26/10 cơ quan này đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Quang Sỹ (SN 1990, trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin được biết, Sỹ vào huyện Krông Năng làm thợ xây. Đêm ngày 25/10, sau khi uống rượu say và hát karaoke tại thị trấn Krông Năng, Sỹ đã đến đoạn đường thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Krông Năng, nấp sau một cột điện. Mục đích của đối tượng là chờ phụ nữ qua đường để giở trò đồi bại.

Đứng lấp một lúc thì Sỹ phát hiện hai cô gái tên Linh và Mai đi đến. Sỹ lao ra kéo Linh vào vườn cà phê để hiếp dâm. Tuy nhiên, Linh đã dùng dép đánh liên tiếp vào người Sỹ, Mai cũng nhặt được một đoạn gậy gỗ đánh vào người. Bị đánh đau, Sỹ cầm dép bỏ chạy. Tuy nhiên, chưa kịp thoát thân thì Sỹ bị người dân bắt giao cho công an.

Đáng nói, cũng tại địa điểm này, năm 2011, Sỹ đã kéo một phụ nữ vào vườn cà phê để hiếp dâm. Sau đó đối tượng bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Đối tượng vừa mới ra tù vì tội hiếp dâm chưa lâu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều ra, làm rõ.

Theo Theo Công Lý
MỚI - NÓNG