Hai kẻ bịt mặt vào tận nhà khống chế bà bầu để cướp

Chị Hiền đang chơi trong nhà bị hai thanh niên bịt mặt xông vào bóp cổ, tra khảo nơi cất tiền. Cướp được 26 triệu đồng, chúng lên xe tẩu thoát.

Ngày 27/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại gia đình ông Phạm Văn Pháo (ngụ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom).

Theo thông tin ban đầu, vào 9h cùng ngày, ông Pháo vừa đi vắng thì hai thanh niên bịt kín mặt xông vào nhà khống chế chị Nguyễn Việt Ngọc Hiền (22 tuổi, con dâu ông Pháo) để tra khảo nơi cất tiền. Hai tên cướp bóp cổ thiếu phụ, đánh đập và buộc Hiền mở các hộc tủ để chúng lấy tài sản.

Sau khi cướp được 26 triệu đồng, hai thanh niên lên xe trốn khỏi hiện trường.

Thiếu phụ Nguyễn Việt Ngọc Hiền đang mang thai tháng thứ 5. Bị hai tên cướp khống chế, gây thương tích nên người nhà đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Tại cơ quan điều tra, ông Pháo khai báo, ông nhận nhiệm vụ cất giữ 26 triệu đồng của quỹ CEP (Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo).

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG