Hai kẻ cướp điện thoại Vertu 5.000 USD bị bắt

Chiếc điện thoại Vertu có giá 5.000 USD ở thời điểm nạn nhân mua bị hai tên cướp giật
Chiếc điện thoại Vertu có giá 5.000 USD ở thời điểm nạn nhân mua bị hai tên cướp giật
Thấy nạn nhân sử dụng điện thoại xịn hai gã thanh niên ập đến cướp giật rồi tháo chạy. Họ đã bị người dân khống chế bắt giữ.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Lương Thành Lợi và Lê Trung Hảo (đều ở quận 4) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảng 8h ngày 17/12, Lợi điều khiển chiếc Exciter chạy qua nhà Hảo bàn nhau đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Trên đường đi, lúc di chuyển qua tuyến đường số 7 thuộc khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, Bình Chánh) nhìn thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại hiệu Vertu đang dừng xe SH bên lề đường để nói chuyện, cả hai đã tìm cách tiếp cận...

Hảo vờ đi bộ rồi áp sát giật phăng điện thoại trên. Nạn nhân biết gặp phải cướp đã kịp phản ứng, tri hô nhờ người dân xung quanh và rượt theo hai tên cướp.

Chiếc điện thoại Vertu có giá 5.000 USD ở thời điểm nạn nhân mua bị hai tên cướp giật.

Bị truy đuổi, Lợi rú ga lạng lách tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì mất lái, ngã xuống đường. Lúc này, người dân trờ đến khống chế cả hai cùng tang vật đưa về trụ sở Công an xã Bình Hưng.

Tại cơ quan công an, hai nghi can thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Hảo từng có tiền án về cướp giật tài sản. Làm việc với cảnh sát, nạn nhân trình báo chiếc điện thoại Vertu vừa mua với giá khoảng 5.000 USD.

Theo Xuân Ngọc

Theo Báo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.