Hai 'yêu râu xanh' phi tang xác nạn nhân

Hoài (áo xanh) và Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Thái Hà/VnExpress
Hoài (áo xanh) và Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Thái Hà/VnExpress
Cùng nhau hãm hại chị Nguyễn sau cuộc nhậu, Hoài và Khanh khiêng thi thể nạn nhân ra vườn tràm đốt. Hai ngày sau người dân trong lúc chữa cháy phát hiện thi thể chị Nguyễn.

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 25/9 tuyên phạt Bùi Thanh Hoài (29 tuổi) án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Đồng phạm của anh ta là Lương Tấn Khanh (38 tuổi) lĩnh án chung thân về tội Giết người và Hiếp dâm. 

Theo cáo trạng, chiều 18/2, Hoài và Khanh rủ chị Nguyễn (30 tuổi) về xưởng gỗ mình đang làm việc ở huyện Trảng Bom để nhậu. Khi có hơi men, hai gã đòi "yêu" chị này.

Bị chống cự, Hoài và Khanh cùng lao vào bóp cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Phát hiện chị Nguyễn đã chết, 2 "yêu râu xanh" khiêng ra vườn tràm gần xưởng gỗ, tiếp tục giao cấu trước khi dùng mùn cưa đốt xác phi tang. Hoài lấy điện thoại iPhone 4 của nạn nhân.

Hai ngày sau người dân trong lúc chữa cháy phát hiện thi thể chị Nguyễn.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.