Hãm hiếp bé 15 tuổi khi đi nhờ xe

Các cán bộ tiến hành lấy lời khai và dấu vân tay của đối tượng Phương
Các cán bộ tiến hành lấy lời khai và dấu vân tay của đối tượng Phương
Xin đi nhờ xe đến đoạn đường vắng, Phương đã khống chế, hãm hiếp bé gái 15 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1988; trú tại thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) về hành vi hiếp dâm trẻ em để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 12h30 ngày 12/10/2015, em T.V.T.H. (sinh ngày 31/10/2000; trú thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà) điều khiển xe đạp điện để đến trường học thì gặp Nguyễn Thanh Phương (người cùng thôn) xin đi nhờ xe.

Khi cả hai đi đến đoạn đường thuộc thôn Đoàn Kết (xã Đăk Ngọc), Phương nổi cơn thú tính khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm H bất chấp sự van xin và chống trả quyết liệt của nạn nhân. Lợi dụng lúc Phương không để ý, H. đã lấy trộm điện thoại của Phương (rơi gần đó) điện báo cho gia đình.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh vụ việc. Đến khoảng 15h Phương đến Công an xã Đăk Ngọc đầu thú và được Công an xã đưa đến Công an huyện Đăk Hà để điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết Nguyễn Thanh Phương là đối tượng đã có tiền án tiền sự và mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

Hiện tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà đang tiếp tục lấy lời khai của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an tỉnh Kon Tum
MỚI - NÓNG