Hàng chục kiều nữ phê ma túy trong khách sạn ở Sài Gòn

Nhiều cô gái bị lực lượng chức năng mời về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: Công an cung cấp
Nhiều cô gái bị lực lượng chức năng mời về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: Công an cung cấp
Bất ngờ ập vào kiểm tra 15 khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn và Him Lam (huyện Bình Chánh, TP HCM) cảnh sát phát hiện hàng chục "chân dài" đang phê ma túy đá.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM kiểm tra hàng loạt khách sạn trong 2 khu dân cư cao cấp ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại các khách sạn Kiều Anh 3 và Cây Thông Xanh (khu dân cư Trung Sơn) cảnh sát phát hiện 10 cô gái đang sử dụng ma túy đá.

Tại hiện trường cảnh sát thu giữ nhiều dụng cụ hút chích ma túy như ống hút, bình thủy tinh, bộ cóng thủy tinh, bình hút shisha và bao nylon chứa bột tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Những người sử dụng ma túy này rất trẻ, con các gia đình khá giả. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hình sự để đưa đi xét nghiệm, điều tra làm rõ. Nếu những người này dương tính với ma túy sẽ bị đưa vào các trung tâm cai nghiện.

Nhà chức trách cũng lập biên bản xử phạt hành chính với chủ khách sạn về các lỗi như không kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách, không đăng ký lưu trú cho khách theo quy định.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.