Hành trình thành "sát thủ" của gã 9X giết người, phóng hỏa phi tang

Nghi phạm Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Nghi phạm Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Lo chủ nợ tìm đến chỗ làm, Ngọc lên kế hoạch thủ tiêu vợ chồng bán xổ số trong đêm Noel, rồi đốt nhà phi tang.

Hung thủ Nguyễn Công Ngọc (24 tuổi, quê quán Anh Sơn, Nghệ An hiện trú tại Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là nghi can sát hại 2 vợ chồng trong căn nhà đang cháy ở Sơn Tây (Hà Nội) đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cờ bạc, lô đề động cơ gây án của hung thủ

Như tin đã đưa, Nguyễn Công Ngọc chính là hung thủ sát hại 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi) và bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) tại số nhà 66 ngõ 24/2 Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), rồi phóng hỏa căn nhà nhằm xóa dấu vết, phi tang. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ vào đêm 24/12.

Theo thông tin cơ quan điều tra bước đầu thu thập được, Ngọc là khách quen chuyên ghi lô đề của bà Nhỡ. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Ngọc có nợ bà Nhỡ 23 triệu đồng tiền ghi đề. Gần đây, Ngọc nhiều lần bị bà Nhỡ thúc giục trả tiền, lo sợ bà tìm đến cơ quan gây ảnh hưởng tới công việc, nên Ngọc lên kế hoạch thủ tiêu vợ chồng chủ nợ, rồi đốt nhà phi tang nhằm xù nợ.

Hành trình thành "sát thủ" của gã 9X giết người, phóng hỏa phi tang ảnh 1

Ngôi nhà nạn nhân.

Đêm xảy ra vụ án, thị xã Sơn Tây trời mưa rét đậm, con ngách 24/12 phố Chùa Thông qua nhà nạn nhân vắng người qua lại nên không ai hay biết sự việc xảy ra. Gần 22h, người dân sống quanh hiện trường mới phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Chúc. Khi người dân phá cửa vào dập cháy mới phát hiện bên trong có người tử vong.

Hàng xóm và lực lượng chức năng cùng dập lửa và bảo vệ hiện trường. Qua điều tra, cơ quan công an thấy nhiều tài sản, tiền của nạn nhân không bị mất, nhưng lại thấy giấy tờ sổ sách bị lục tung. Đây là manh mối để khoanh vùng đối tượng gây án phải là người quen có liên quan tới quan hệ làm ăn với nạn nhân, động cơ ban đầu không phải giết, cướp tài sản.

Ngay trong đêm xảy ra án mạng, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sơn Tây và Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và khoanh vùng điều tra xác minh hung thủ.

Hành trình thành "sát thủ" của gã 9X giết người, phóng hỏa phi tang ảnh 2

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường.

Ngay trong này 25/12, một loạt các đối tượng nghi vấn có liên quan tới quan hệ làm ăn với nạn nhân đã được cơ quan điều tra triệu tập để tiến hành xác minh, sàng lọc. Qua đó, Nguyễn Công Ngọc bị đưa vào diện tình nghi, khi cơ quan điều tra biết về khoản nợ của thanh niên này.

Một tình tiết đáng chú ý khiến cơ quan điều tra không thể bỏ qua, khoảng 8h sáng 25/12, qua rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ án, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên có nhận dạng giống Nguyễn Công Ngọc, rời khỏi chiếc xe taxi đỗ gần cổng Bệnh viện quân y 105, thị xã Sơn Tây trong đêm 24/12, sau khi vụ án mạng ở phố Chùa Thông xảy ra vài chục phút.

Hình ảnh này đã được camera an ninh lắp ở khu vực Bệnh viện quân y 105 ghi lại. Khi bị triệu tập đấu tranh về những biểu hiện bất minh, cuối cùng biết không thể chối cãi, Ngọc đã phải thừa toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như nhận nguyên nhân gây án.

Theo đó, Ngọc thừa nhận là khách quen chuyên ghi lô đề của bà Nhỡ, mỗi lần, Ngọc chơi lô - đề của bà Nhỡ từ 25 đến 50 ‘điểm’ (tương đương 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng). Tính đến ngày 16/12 Ngọc thua và phải viết giấy vay nợ bà Nhỡ số tiền 23 triệu đồng.

Khoảng 17 giờ chiều ngày 22/12, Ngọc đi chơi qua chỗ bà Nhỡ bán xổ số đã bị bà gọi giật lại đòi tiền nợ. Tại đây, Ngọc bị bà Nhỡ to tiếng vì chưa có tiền để trả. Bà Nhỡ còn yêu cầu Ngọc phải viết giấy nhận nợ, hẹn ngày 25/12 phải đến thanh toán. Bà Nhỡ ra điều kiện, nếu Ngọc không trả đúng hẹn sẽ tìm đến nơi công tác của anh ta để thông báo. Lo sợ bị bà Nhỡ đến tậm cơ quan đòi nợ, Ngọc bực tức nuôi dã tâm sát hại vợ chồng chủ nợ để trả thù, xù nợ.

Hành tung tội ác của hung thủ

Ngọc khai nhận, tối 24/12, để tránh bị hàng xóm để ý, Ngọc đi xe máy nhưng không đi xe máy vào tận nhà mà gửi xe máy gửi xe ở trung tâm thị xã, rồi bắt taxi đến nhà nạn nhân.

Do đã có hẹn trước đó, nên anh ta dễ dàng được vợ chồng bà Nhỡ mở cửa đón tiếp. Lợi dụng chủ nhà không mất cảnh giác, anh ta bất ngờ xuống tay đoạt mạng cả hai người bằng dao, búa mà anh ta đã thủ sẵn.

Hành trình thành "sát thủ" của gã 9X giết người, phóng hỏa phi tang ảnh 3

Hiện trường bên trong ngôi nhà lúc phát hiện vụ việc.

Sau khi sát hại 2 vợ chồng chủ nợ, Ngọc còn nán lại nhà nạn nhân khoảng gần một giờ đồng hồ, bĩnh tĩnh lục soát từ tầng 1 đến tầng 3 của ngôi nhà để tìm tờ giấy nhận nợ, lấy đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm, 1 đôi dép tổ ong.

Để xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra, trước khi bỏ trốn Ngọc còn phóng hỏa căn nhà, chốt cửa bên ngoài. Ngay trong chiều 25/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Ngọc tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây và thu được 3 chiếc nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng, 1 điện thoại di động và đôi dép tổ ong là số tài sản Ngọc đã cướp được của vợ chồng nạn nhân đúng như hắn khai nhận.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.