Hơn 100 cảnh sát đột kích 10 điểm ghi đề ở Cần Thơ

Hầu Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Hầu Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Ánh cầm đầu đường dây thầu đề ở Cần Thơ, mỗi ngày số tiền chi trả cho người chơi lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an đã triệt phá đường dây này.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giam Hầu Ngọc Ánh (38 tuổi), Tiêu Khải Tâm (33 tuổi), Võ Thị Hằng (42 tuổi), Trần Cao Thanh Huy (39 tuổi), Trần Trung Hiếu (40 tuổi) và Trang Trọng Dung (41 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định có thêm 9 nghi phạm, cấu hành hành vi đánh bạc, đang củng cố hồ sơ để khởi tố sau.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm trên nằm trong đường dây thầu đề do Hầu Ngọc Ánh cầm đầu trong thời gian dài trên địa bàn TP Cần Thơ.

Qua thời gian trinh sát, chiều 26/1, hơn trăm cán bộ chiến sĩ được huy động, đồng loạt kiểm tra 10 điểm ghi đề. Lực lượng bắt quả tang 15 nghi phạm có hành vi đang nhận tin nhắn ghi đề qua điện thoại.

Kiểm tra nơi ở các nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật, gồm 30 điện thoại di động, 2 iPad, nhiều máy vi tính, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 1 két sắt…

Các nghi phạm thừa nhận làm “tay em” trong đường dây thầu đề do Ánh cầm đầu. Ánh khai hàng ngày đứng ra nhận phơi đề từ các “tay em” chuyển về, đến chiều thì chốt sổ và báo cáo lên “tay trên”. Ánh là người trực tiếp chịu trách nhiệm chi trả tiền trúng thưởng cho khách hàng với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG