Hỗn chiến, chém gục 2 người giữa đường

Người dân vây kín nơi xảy ra hỗn chiến chiều 27/9. Ảnh: Đắc Đức
Người dân vây kín nơi xảy ra hỗn chiến chiều 27/9. Ảnh: Đắc Đức
Ba thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố ở Huế đã ra đầu thú sau gần 20 ngày lẩn trốn.

Ngày 14/10, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tạm giữ Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi), Nguyễn Đình Đệ (27 tuổi, cùng trú phường Phú Cát, TP Huế) và Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Cả ba đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi.

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước, chiều 27/9, nhóm thanh niên tìm đến kiệt 141 Trần Hưng Đạo (TP Huế) gặp Trần Ngọc Tuấn (43 tuổi) và Trần Ngọc Linh (25 tuổi, đều trú tại TP Huế) giải quyết.

Băng nhóm trên đã dùng 3 mã tấu tự chế chém nhiều nhát vào người anh Tuấn và Linh khiến 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người đi đường hoảng loạn.

Công an TP Huế đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Tá (25 tuổi, nghi can cầm đầu) khi tên này đang điều trị vết thương tại một cơ sở y tế ở TP Đà Nẵng.

Nhà chức trách tiếp tục xác minh những liên quan vụ án.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG