Hỗn chiến trên sân bóng, một người thiệt mạng

Vệt máu tại hiện trường. Ảnh: T.H
Vệt máu tại hiện trường. Ảnh: T.H
Thấy đối thủ tới tìm, 4 thanh niên đang đá bóng vội chạy đi lấy hung khí để "nghênh chiến".

Nhà chức trách huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 19h ngày 10/7 tại một sân bóng ở thị trấn Phố Châu xảy ra xô xát khiến một nam thanh niên thiệt mạng.


Nguyên nhân ban đầu được xác định, 4 thanh niên ở thành phố Vinh (Nghệ An) có mâu thuẫn với một nhóm người ở huyện Hương Sơn nên tới sân bóng tại thị trấn Phố Châu tìm gặp.

Thấy đối thủ hùng hổ xuất hiện, đang đá bóng nhưng 4 người liền dừng cuộc chơi, chạy vào nhà dân bên cạnh lấy dao, hung khí để "nghênh chiến". Trong lúc ẩu đả, anh Nguyễn Văn Đắc (27 tuổi) bị chém gục, tử vong trên đường đi cấp cứu.

4 thanh niên đều bỏ trốn. Tại hiện trường, nhà chức trách ghi nhận có nhiều vết máu, hung khí chưa tìm thấy. Khuya cùng ngày, một nghi can ra đầu thú. Cảnh sát trong đêm đã truy tìm tiếp 3 người còn lại nhưng chưa có kết quả.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.