Hơn trăm người vây bắt kẻ cướp tiệm vàng trong đêm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bị chủ tiệm vàng chống trả, đánh văng hung khí, tên cướp bỏ chạy bộ trong đêm nhưng bị cảnh sát cùng người dân lùng bắt.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) ngày 14/2 đã tạm giữ hình sự Dương Thanh Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 20h ba ngày trước, Cảnh đi xe máy đến tiệm vàng Kim Sơn ở thị xã Thuận An vờ mua vàng. Anh ta lựa sợi dây chuyền trị giá gần 2,7 triệu đồng. Trong lúc vợ chồng chủ tiệm viết hoá đơn, bất ngờ bị nam thanh niên này rút dao tấn công, yêu cầu đưa túi xách đựng vàng và tiền. 

Người vợ bị thương còn ông chồng dùng ghế gỗ chống trả, tri hô cướp. Bị đánh rơi hung khí, tên cướp bỏ xe máy chạy bộ một đoạn bị xe máy của hai thanh niên tông ngã. Kẻ này tiếp tục phóng qua tường rào nhà dân chạy thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao huy động gần 150 người tổ chức bao vây khu vực. Sau nửa giờ truy lùng, cảnh sát đã phát hiện Cảnh đang đi bộ trên đường nên ập tới khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Cảnh khai có sống với cô gái như vợ chồng nhưng bị người này chê nghèo, đuổi khỏi nhà. Dịp Tết vừa qua, anh ta về quê thấy ba mẹ không có tiền nên nảy sinh ý định lên Bình Dương cướp tiệm vàng để lo cho gia đình và người yêu không khinh rẻ mình nữa.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.