Hung thủ gây cái chết bé trai 13 tuổi ra đầu thú

Nghi can Lợi ra đầu thú tại công an. Ảnh Công an cung cấp.
Nghi can Lợi ra đầu thú tại công an. Ảnh Công an cung cấp.
TPO - Ngay sau khi gây án, biết khó thoát khỏi sự truy xét của cơ quan điều tra, công an quận Thủ Đức nên tối cùng ngày, Lợi đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ “Bé trai 13 tuổi bị đâm chết tại tiệm Internet” như Tiền Phong đưa tin, ngày 7/1, Công an phường Linh Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết hung thủ gây ra cái chết của Nguyễn Văn Bé Khương (tự Bưởi, SN 2001, quê Trà Vinh) là Nguyễn Lâm Thắng Lợi (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức) đã ra đầu thú vào khoảng 22h đêm 6/1. Tại đây, Lợi thừa nhận đã dùng dao tấn công Khương tại tiệm internet T.N (đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 6/1, Lợi đến tiệm internet trên để chơi game online. Đến gần 16h,  Lợi sang chỗ của Khương để xem. Tại đây, 2 thanh niên nảy sinh mâu thuẫn

Lúc này, hai bên có lời qua tiếng lại, Khương đã dùng chân đá vào người Lợi để khiêu khích, đòi đánh. Thấy con dao ở gần đó nên Lợi đã cầm lấy và đâm vào người đối phương. 

Tuy nhiên, Khương vẫn cố chạy vào nhà vệ sinh tìm hung khí đánh trả nhưng do vết thương quá nặng nên đã gục xuống đất, tử vong sau đó. Lúc này, Lợi rời khỏi hiện trường. 

Trước đó, chiều tối 6/1, Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng thủ phạm và bước đầu đã xác định được người gây án nên tiến hành truy xét bắt giữ. Lợi biết khó thoát nên đã ra đầu thú để được khoan hồng của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.