Kẻ bẻ khóa xe máy ở quán karaoke bị đánh hội đồng

Đặng Hữu Tuyên tại cơ quan công an
Đặng Hữu Tuyên tại cơ quan công an
Đang bẻ khóa xe máy tại quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Đặng Hữu Tuyên (27 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) bị người dân phát hiện và truy đuổi. Do bức xúc, một số người đã đánh hội đồng kẻ gian. Hai kẻ đồng bọn của tên trộm này đã nhanh chân chạy thoát.

Ngày 21/8, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Đặng Hữu Tuyên (27 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đang truy bắt 2 người còn lại (tên Biên và Đức, cùng ở Nghệ An) được xác định là đồng phạm với Tuyên. Họ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội.

Ba ngày trước, khi đang lượn lờ trên đường Trần Thái Tông, nhóm thanh niên này phát hiện trước cửa một quán karaoke không có người trông xe. Biên và Đức đứng cảnh giới bên ngoài để Tuyên đi xe máy vào vờ là khách đến quán.

Sau hồi ngó nghiêng, thanh niên 27 tuổi dùng vam phá khóa chiếc xe Wave của một nữ nhân viên trong quán. Khi kẻ gian đang hành động, nhân viên trong quán phát giác liền tri hô.

Bị phát hiện, Tuyên bỏ lại chiếc xe của mình để bỏ chạy nhưng vẫn không thoát. Khi cảnh sát có mặt, Tuyên đang nằm sấp bên lề đường vì bị một số người dân đánh.

Kẻ bẻ khóa xe máy ở quán karaoke bị đánh hội đồng ảnh 1

Quán karaoke, nơi xảy ra vụ việc.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng (Phó trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu) cho biết, nhóm thanh niên này đều không có việc làm. Họ hoạt động theo hình thức ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, có thể bao gồm cả đường dây tiêu thụ xe gian.

"Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã từng thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội", trung tá Vượng nói.

Theo Nguyễn Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG