Kẻ đạp chết cháu gái 3 tuổi lĩnh án 20 năm tù

Đức Anh (trái) đến tòa sáng 8/10
Đức Anh (trái) đến tòa sáng 8/10
Muốn quan hệ với vợ nhưng cháu gái ở cùng không chịu ngủ, Đức Anh đánh đấm rồi đạp vào bụng bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 8/10, bị cáo Lê Đức Anh (25 tuổi) ở huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã rút kháng khi bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử lưu động.

Với quyết định này, bị cáo chấp nhận bản án 20 năm tù về tội Giết người do TAND tỉnh Sóc Trăng phạt ngày 18/7.

Theo bản án sơ thẩm, Đức Anh với bị hại Nguyễn Thị Xuân Mai (3 tuổi, đã chết) có quan hệ dượng cháu. Đêm 30/12/2013, tên này muốn quan hệ với vợ nhưng bé Mai không chịu ngủ khiến anh ta bực bội.

Bị đánh rồi đạp vào bụng, bé Mai khóc thét. Vợ bị cáo thấy chồng hung hăng, vội bồng bé gái chạy khỏi nhà thì bị Đức Anh đấm đá túi bụi.

Sáng hôm sau ngoại Mai phát hiện bụng bé sưng to. Sau nửa giờ nhập viện, nạn nhân tử vong do chấn thương kín ở ngực, bụng, sung huyết, phù phổi cấp.

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG