Kế hoạch man rợ của nam sinh đâm bạn để xù nợ

Nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng.
Hoàng vay của Tùng hơn 3 triệu đồng, bị đòi nhiều lần nên nảy sinh ý định sát hại để xù nợ.

Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa chuyển hồ sơ, nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng (21 tuổi) về cơ quan điều tra thành phố để xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là Tùng, sinh viên cao đẳng cùng trường với Hoàng.

Hoàng khai vay của Tùng hơn 3 triệu đồng, bị đòi nhiều lần nên nảy sinh ý định sát hại để xù nợ. 21h ngày 12/9, Hoàng vờ nhờ Tùng chở về quê thăm bạn bị tai nạn để tìm cơ hội ra tay.

Trên đường đi, Hoàng mượn điện thoại của Tùng rồi vứt đi, hòng cắt liên lạc của bạn. Đến đường đê sông Nhuệ, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hoàng vờ đi vệ sinh rồi bất ngờ đâm dao vào lưng bạn.

Hoàng sau đó bị Tùng phản kháng, đá văng dao khỏi tay. Biết không thực hiện trót lọt hành vi, Hoàng xin bạn tha và hứa chỉ đường đến trạm xá băng bó vết thương.

Bị chảy máu nhiều ở các vết thương vùng lưng, cổ, Tùng đồng ý. Sau đó, lợi dụng lúc đông người, Hoàng bỏ trốn.

Qua một ngày vết thương bình phục, nạn nhân tới công an trình báo. Vài ngày sau, Hoàng bị bắt.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG