Kẻ vác súng hoa cải bắn người ở Bắc Giang ra đầu thú

Kẻ vác súng hoa cải bắn người ở Bắc Giang ra đầu thú
TPO - Sau 7 ngày dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải trúng hai thanh niên trên xe máy đi chơi vào ban đêm, Trần Văn Tùng (29 tuổi, trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 16/7,  Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa vận động Trần Văn Tùng (29 tuổi, trú xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ra đầu thú để truy xét về tội Giết người. Phòng PC45 cũng đã thu giữ 1 súng tự chế và tạm giữ hình sự Tùng để điều tra. 

Trước đó, 22h30 ngày 9/7, anh Nguyễn Thế Mạnh (23 tuổi, trú xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) điều khiển xe máy chở Dương Văn Hiệp (22 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa) từ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về nhà. 

Đi tới cầu Hương, thuộc địa phận xã Thanh Vân (Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị một số đối tượng lạ mặt ngồi trong ôtô Toyota Vios màu đen BKS 20 dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải bắn trúng. 

Hậu quả Hiệp và Mạnh bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Kết quả chụp X-Quang ban đầu xác định anh Hiệp có 14 viên đạn bi, anh Mạnh có 1 viên đạn bi trong người. 

MỚI - NÓNG