Kẻ xả súng AK vào cảnh sát là trung sĩ công an

Đối tượng Tống Hoàng Phúc. Ảnh: Người Lao động
Đối tượng Tống Hoàng Phúc. Ảnh: Người Lao động
TPO - Ngay trong sáng 16/4, công an TP Cần Thơ xác định, đối tượng khống chế con tin, xả súng AK chống lại cảnh sát trong đêm khuya là Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, trung sĩ công an, thuộc PC 65, Công an TP Cần Thơ.

6h40 sáng 16/4, Công an TP Cần Thơ đã khống chế và bắt giữ Tống Hoàng Phúc, có hành vi bắn loạn xạ trong nhà nghỉ 555 tại phường Châu Văn Liêm.

Hiện tại, nghi phạm đang bị công an tiến hành lấy lời khai để làm rõ động cơ mang súng vào nhà nghỉ rồi cố thủ và nổ súng loạn xạ.

Lúc 8 giờ, Công an Cần Thơ tố chức họp báo về vụ việc. Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc công an TP Cần Thơ, cho biết, đối tượng Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, quê khu vực 1, phường Thới Long (Ô Môn), đang đi nghĩa vụ ngành công an được 2 năm (còn 1 năm nữa ra quân).

Phúc công tác tại đơn vị phòng PC65 (phòng cảnh sát bảo vệ cơ động), hiện làm nhiệm vụ bảo vệ tại đài phát sóng VN2 của nông trường sông Hậu, Ô Môn.

Kẻ xả súng AK vào cảnh sát là trung sĩ công an ảnh 1

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại buổi họp báo sáng 16/4. Ảnh: Hòa Hội

Ông Kha cho biết thêm, Phúc có người yêu tên Cẩm G., 21 tuổi, nhưng hiện tại cô G không đồng ý quan hệ yêu đương, nên Phúc chán đời, nảy sinh ý định tự sát.

Tối 15/4, Phúc hẹn G. đến nhà nghỉ 555 với ý định tự sát cùng người yêu. Đợi đến 2h ngày 16/4 mà không thấy người yêu tới, Phúc kêu nhân viên đem một tô mì tới phòng. Nhân viên phát hiện trong túi của Phúc có mang súng, liền bị đối tượng bắt trói.

Thấy người mang tô mì lâu không xuống, một thanh niên khác lên tìm, phát hiện vụ việc, liền bỏ chạy. Phúc lấy súng bắn theo.

Khi công an xuất hiện, Phúc cố thủ và đưa ra yêu sách buộc công an phải điều một tài xế nữ lái xe bồn chở xăng, chở theo bạn gái của mình đến khách sạn. Tuy nhiên, yêu sách này của Phúc không được đáp ứng.

Sau đó, Phúc yêu cầu được gặp cha mẹ mình. Công an đã đáp ứng yêu sách này của Phúc, đưa cha mẹ Phúc tới hiện trường.

Theo Công an TP Cần Thơ, trước mắt Công an TP chỉ đạo tước quân tịch công an nhân dân đối với Tống Hoàng Phúc đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

> Xem chùm ảnh hiện trường vụ xả súng

> Xem chùm ảnh vụ án trung sĩ công an xả súng giữa đêm qua ảnh

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.