Khách làng chơi bị tiếp viên tống tiền

Khách làng chơi bị tiếp viên tống tiền
Sau một tháng quen nhau, tiếp viên quán karaoke ôm Võ Thị Thúy Hằng ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang rủ anh T. đến phòng trọ mây mưa với giá 5 triệu đồng.

Đặt cọc 3 triệu, anh T. đến phòng trọ của Hằng thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, khi đến nơi, sau vài phút “khởi động”, Hằng lén quay clip rồi kiếm cớ “không cho”, đuổi anh về.

Anh T. đang ấm ức thì Hằng gọi điện thoại đòi 12 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip lên mạng và báo công an rằng anh T. mua dâm trẻ em (Hằng mới 15 tuổi). Lo sợ, anh T. phải đưa tiền. Một tuần sau, cô tiếp viên này đòi tiếp 50 triệu đồng… Chịu hết xiết với cô bé quá quắt, anh T. báo công an.

Mới đây, Hằng bị tòa phạt 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG