Khởi tố tài xế lái cẩu làm chết ba mẹ con

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ.
TPO - Ngày 15/5, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với tài xế Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1986, ở xóm 4, xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An), để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. 

Nguyễn Thái Quỳnh là công nhân của Cty CP Trường Lộc ở TPHCM, tài xế xe cần cẩu đổ ập xuống đường tỉnh lộ 842 (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) đè ba mẹ con chị Cao Tường Vân tử vong tại chỗ vào ngày 5/5.

Khởi tố tài xế lái cẩu làm chết ba mẹ con ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thái Quỳnh. Ảnh: Thanh Thuý.

Như tin đã đưa, sáng 5/5, chị Cao Tường Vân (31 tuổi, ngụ TP. Sa Đéc, tạm trú tại thị xã Hồng Ngự), điều khiển môtô biển số kiểm soát 66S1- 196.72, chạy từ hướng khóm An Tài ra khóm An Lợi, phía sau chở 2 con Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi).

Khi 3 mẹ con lưu thông ngang qua công trình thi công cầu Hồng Ngự 2, bắt qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, thuộc dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 30, thì xe cầu cẩu, do Nguyễn Thái Quỳnh điều khiển bất ngờ bị gãy, ngã xuống mặt đường, đè lên người 3 mẹ con chị Vân. Hậu quả, 3 mẹ con chị Vân chết tại chỗ, môtô bị đầu cần cẩu đè bẹp dí.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.