Khởi tố vụ án buôn ma túy lớn nhất tại Đà Nẵng

Đối tượng Nga
Đối tượng Nga
TPO - Sáng nay 20/10, Thượng tá Trần Phước Hương – Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nga (43 tuổi, quê Lạng Sơn trú tổ 54, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng), vì hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy.

Theo đánh giá của lực lượng công an, đây là vụ buôn bán ma túy khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, sáng 19/10, sau thời gian dài lập án điều tra, phòng CSĐT về tội phạm ma túy (Công an TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp đối tượng Nga tại bến xe Đà Nẵng, khi đang vận chuyển khoảng 2.340 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội về Đà Nẵng. Tiếp tục khám xét khách sạn Honey (Sơn Trà) do Nga làm chủ, công an tiếp tục thu 140g ma túy đá. 

Theo lời khai, lực lượng công an khám xét ở trường mẫu giáo S (Thọ Quang, Sơn Trà) do con gái Nga là Phạm Thị Bích Phượng quản lý, thu được 2kg ma túy đá được giấu trong nhiều vỏ… chai sữa chưa sử dụng.

Chiều 19/10, cơ quan CSĐT khám xét thêm một nhà của Nga ở đường Cao Sơn Pháo (Hòa An – Cẩm Lệ), thu giữ một súng điện cùng nhiều loại mã tấu và các giấy tờ liên quan việc vận chuyển, buôn bán ma túy. 

Theo đánh giá, Nga là một trong những “bà trùm” của đường dây buôn bán ma túy từ miền Bắc vào các tỉnh thành miền Trung. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.