Khởi tố vụ án trăm người đánh hội đồng chết 'cẩu tặc'

Các đối tượng bị người dân đánh hội đồng. Ảnh Dân Việt
Các đối tượng bị người dân đánh hội đồng. Ảnh Dân Việt
TPO - Hàng trăm người dân đánh hội đồng khiến một người bị nghi trộm chó tử vong và một người khác bị thương nặng, sự việc xảy ra tại xã An Sinh, Đông Triều (Quảng Ninh).

 Sáng ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào đêm ngày 2/1.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2/1, người dân thôn Khe Chè, An Sinh, Đông Triều thấy hai người chạy xe vòng vòng quanh xã. Đến khoảng gần 21g người dân phát hiện hai người này có hành vi trộm chó nên đã hô hoán đuổi theo.

Trong lúc chạy hai nghi phạm trộm chó bị ngã xe máy. Vì quá bức xúc nên người dân đã bao vây, bắt trói và đánh hội đồng. Chiếc xe máy của hai nghi phạm cũng đã bị người dân mở bình xăng châm lửa đốt cháy.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, danh tính của người bị đánh chết được xác định là Trần Văn Kha, 35 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, người bị thương là Bùi Văn Đăng, 41 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, Đông Triều.

Cơ quan Công an huyện Đông Triều thu giữ tại hiện trường một khẩu súng hoa cải, một cuộn dây thép là “đồ nghề” của hai nghi phạm dùng để trộm chó. Bước đầu xác định có ít nhất gần 100 người dân tham gia vây bắt, đánh hội đồng gây nên hậu quả đau lòng trên.

Do bị đa chấn thương nặng nên nạn nhân Đăng đã được chuyển lên bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP. Uông Bí) chữa trị. Còn nạn nhân Kha được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Sáng nay, nạn nhân Kha đã được đưa về gia đình mai táng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.