Khởi tố vụ thảm án chết 4 người trong một gia đình

Hiện trường nơi anh Hoài phát hiên thi thể mẹ con chị Yến. Ảnh: L.P
Hiện trường nơi anh Hoài phát hiên thi thể mẹ con chị Yến. Ảnh: L.P
Cơ quan điều tra đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường vụ thảm án xảy ra tại bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An). Cảnh sát đang ráo riết truy tìm hung thủ gây án.

Chiều 6/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến 4 người bị giết chết tại bản Phồng. Bước đầu, cảnh sát chưa tìm được hung khí gây án.

“Do đây là vụ án mạng hết sức nghiêm trọng nên nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra, tìm ra nguyên nhân xảy ra thảm án”, một lãnh đạo Phòng PC 45 cung cấp thông tin.

Phòng PC 45 đã cử 10 chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội hình sự Công an huyện Tương Dương truy tìm dấu vết hung thủ.

Trung tá Trần Phúc Tú, Phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối kẻ gây án. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì địa bàn nơi xảy ra án mạng là khu rừng sâu, giáp biên giới, không có sóng điện thoại. Nhân chứng liên quan đến vụ án cũng không có.

Ông Vi Cảnh Toàn, Bí thư xã Tam Hợp cho biết, chính quyền địa phương và công an đã họp dân bản, yêu cầu mọi người đi rừng nếu phát hiện có người lạ thì báo cáo ngay cho cán bộ hoặc công an để có biện pháp xử lý. Ông Bí thư cũng khẳng định, không có chuyện người dân trong bản không dám đi rẫy như một số thông tin đã đưa.

“Họ vẫn đi bình thường, chẳng qua là vụ án mạng gây rúng động quê nghèo nên ai cũng bàng hoàng, xót thương cho những nạn nhân xấu số. Việc một số người lạ xuất hiện ở bờ suối cũng không đúng vì thực tế không ai nhìn thấy điều này cả”, ông Toàn cho hay.

Hôm anh Hoài phát hiện chị Yến chết ở dưới bờ suối đã nhanh chóng chạy về lán trái của gia đình và 5 hộ khác để báo tin. Sau đó, mọi người chia nhau ra, một nhóm đi báo công an, nhóm còn lại đến hiện trường để canh giữ, tìm xung quanh nhưng không phát hiện được dấu vết.

Trước đó , chiều 2/7, khi đi đánh cá ở khe Cát Tả, cha con anh Hoài ở xã Tam Hợp phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong bên bờ suối do bị sát hại. Tại hiện trường, nạn nhân Lo văn Thọ (28 tuổ, chủ nhà) chết ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Cách thi thể anh Thọ hơn 50 m, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ).

Khởi tố vụ thảm án chết 4 người trong một gia đình ảnh 1

Anh Thọ chết ngay cạnh lán của gia đình. Ảnh: L.P.

Bà Dương chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ, bụng và đùi. Xuôi theo dòng suối khoảng 30 m là thi thể chị Lê Thị Yến (33 tuổi, vợ anh Thọ) nằm sấp với 3 vết chém ở cổ. Trên lưng thiếu phụ đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng đã tử vong.

Hiện trường là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản khoảng 5 km đường rừng.

Anh Thọ là con duy nhất của bà Dương và ông Lo Văn Bình (70 tuổi), gia đình nghèo khó nhất bản, a. Một năm trước, anh Thọ tìm hiểu và xây dựng gia đình cùng chị Yến trú cùng bản. Dù chưa kết hôn nhưng thiếu phụ này đã được xem như con dâu trong nhà.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.