Khống chế thanh niên 'ngáo đá' cầm búa dọa giết mẹ kế

Ngày 7/5, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ đe dọa giết người ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Đó là Nguyễn Minh Tiến (SN 1988), trú ở ngõ 3 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, lúc 8h30 ngày 2/5, nhận được tin báo tại số nhà 20, ngõ 3 Phúc Tân có đối tượng “ngáo đá” đang có hành vi đe dọa giết người, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS – CATP Hà Nội khẩn trương xuống hiện trường.

Tới nơi, lực lượng công an được biết đối tượng Nguyễn Minh Tiến (SN 1988, có 2 tiền án, 7 tiền sự, mới đi cơ sở giáo dục về hồi tháng 3-2014), đang chốt cửa, cố thủ ở trong nhà và dùng dao, búa khống chế, đe dọa giết bà Đỗ Thị Nhàn (SN 1958). Bà Nhàn là mẹ kế của Tiến, bị liệt từ 2 năm nay.

Mặc dù được lực lượng công an thuyết phục bỏ dao, nhưng Tiến không nghe mà còn có lời lẽ lăng mạ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 19h15 cùng ngày, để đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin, lực lượng công an tạm thời chấp thuận yêu cầu của đối tượng, bố trí 1 xe taxi để Tiến cùng chị gái, em gái và bà Nhàn lên xe taxi ra khỏi nhà.

Sau thời điểm đối tượng thả con tin và 2 người thân trên đường cao tốc Pháp Vân, đối tượng Tiến đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Thu Ba

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.