Nam Định:

Làm rõ vụ việc 6 thanh niên giở trò đồi bại với bé gái 15 tuổi

Người dân xã Giao Hà vô cùng bất ngờ về sự việc xảy ra.
Người dân xã Giao Hà vô cùng bất ngờ về sự việc xảy ra.
Phát hiện em N.T.D. (SN 2000) có nhiều biểu hiện lạ, lực lượng Công an xã đã đưa D. về trụ sở UBND xã để làm việc. Tại đây, D cho biết mình bị một số thanh niên giở trò đồi bại.

Theo xác nhận từ chính quyền UBND xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định,  trên địa bàn xã, lực lượng Công an vừa phát hiện vụ án hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là em N. T. D. (SN 2000), trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Các nghi can liên quan đến vụ án này gồm: Bùi Văn Thịnh (SN 1998), Doãn Văn Duy (SN1998), Phạm Văn Ngọc (SN 1998), Phùng Văn Sáng (SN 1998), Phùng Văn Duy (SN 1994, anh trai Sáng), Nguyễn Văn Thùy (SN 1994, cùng trú tại xã Giao Hà).

Ngoài ra, qua đấu tranh, công an huyện Giao Thủy còn làm rõ thêm 3 đối tượng có liên quan là: Doãn Văn Bắc (SN 1998), Nguyễn Văn Thuận (SN 1996), Phạm văn Giang (SN 1998, cùng trú tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 22/9,  tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, lực lượng Công an xã Giao Hà phát hiện có một nhóm thanh niên tụ tập tại nhà ông Phùng Văn Khương, ở xóm 1, xã Giao Hà.

Khi lực lượng Công an xã kiểm tra thì phát hiện em N. T. D. có nhiều biểu hiện lạ. Phía Công an xã đã đưa em D. và Phùng Văn Sáng về trụ sở UBND xã để làm việc. Tại đây, em D. cho biết do quen biết và yêu đương với Phùng Văn Sáng nên tối 20/9, Sáng đã điện thoại và đến đưa D. đi chơi và ăn tối.

Sau đó, em D. đã về nhà Phùng Văn Sáng để chơi. Tại căn nhà của gia đình Sáng, các đối tượng là bạn của Sáng đã lên kế hoạch bố trí cho Phạm Văn Ngọc ở lại trong nhà với em D. còn lại thì ra ngoài đường đứng.

Khi đó, Ngọc ở trong nhà cùng với em D. đã tắt hết điện và có hành vi sàm sỡ và định quan hệ tình dục nhưng em D. không đồng ý. Tiếp theo đó, Doãn Văn Duy và Bùi Văn Thịnh đều vào cùng lúc, tiếp tục có hành vi cởi áo em D. và thực hiện trò đồi bại cùng lúc. Lúc này, Thịnh bị em D. cào vào vai. Khi đến Nguyễn Văn Thùy vào quan hệ thì bị em D. cắn vào vai rồi khóc lóc và ngủ thiếp đi.

Ông Bùi Văn Thu, Trưởng công an xã Giao Hà cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, lực lượng Công an xã đã triệu tập Nguyễn Văn Thùy để truy hỏi. Tại công an xã, Thùy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc này lên Công an huyện Giao Thủy. Đến 10h ngày 23/9, một số đối tượng có liên quan đến vụ việc cũng bị công an viên của xã phát hiện đưa về trụ sở Công an xã”.

Vào chiều tối ngày 25/9, Công an huyện Giao Thủy đã thông báo bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Thùy, Bùi Văn Thịnh, Doãn Văn Duy và Phùng Văn Duy để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG