Lão U90 ghen tuông, sát hại bạn đời bằng 43 nhát dao

Bị cáo được cho ngồi trong cả phiên xét xử vì thể trạng quá yếu
Bị cáo được cho ngồi trong cả phiên xét xử vì thể trạng quá yếu
Bị cáo là một lão già 85 tuổi, râu tóc trắng xóa, lưng còng, chân tay run, bộ dạng lão khi bị dẫn giải ra tòa trông rất hãi, có vẻ như lão không giống một con người. Vậy mà, thật kinh hoàng và căm phẫn khi lão đã vô cớ ra tay sát hại người vợ đến cùng, bởi 43 nhát dao…

Bị cáo Nguyễn Văn Tài (SN 1929, trú tại thôn Xuất Cốc Hậu, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)- kẻ vừa bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt mức án 18 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân bị thiệt mạng là bà Hoàng Thị Điểm, người vợ kế kém lão 21 tuổi. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, cho rằng vợ trẻ đi theo bồ trẻ nên lão bị cáo đã đoạt mạng vợ một cách dã man…

Trước đó, khoảng 04h sáng ngày 03/6/2014, thấy bà Điểm dậy đi tập thể dục, Tài nghi ngờ vợ đi gặp gỡ người đàn ông khác nên yêu cầu bà Điểm phải ở nhà nhưng bà Điểm không nghe.

Lão Tài dọa nếu cố tình ra đường hẹn hò với người tình thì lão sẽ giết chết nhưng bà vợ thách thức: “Chết thì cùng chết, muốn làm gì thì làm”, Lập tức Tài đã cầm 01 con dao phay dài cán gỗ và 01 chiếc dùi kim loại xông vào chém liên tiếp vào đầu và người bà Điểm.

Quá bất ngờ trước hành vi hung hãn của ông chồng già, bà Điểm vùng chạy kêu cứu rồi gục ngã. Nghe tiếng kêu khóc thất thanh lúc rạng sáng, hàng xóm chạy sang khống chế lão Tài giao nộp cho công an và đưa bà Điểm đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong do sốc mất máu, đa chấn thương vùng đầu, mặt, tay, chân (tổng cộng 43 vết đâm)…

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Nam Định, bị cáo Nguyễn Văn Tài khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc. Lão bị cáo thừa nhận do quá ghen tuông nên lão đã ra tay sát hại người bạn đời chứ bản thân lão không chắc bà vợ có ngoại tình hay không, cũng chưa thấy ai trông thấy bà ấy có quan hệ bất chính. Lão bị cáo đổ lỗi cho bà vợ trẻ hơn lão nhiều quá nên vợ chồng “lệch pha”.

Phiên tòa diễn ra chóng vánh, đại diện cho người bị hại xấu số tỏ ra vô cùng căm phẫn trước hành vi mất nhân tính của bị cáo Tài. Phía bị hại cho rằng khi còn sống, nạn nhân Điểm đã trăm bề cực khổ vì dính mắc cuộc đời với lão Tài, phải cam chịu nhịn nhục để cung phụng lão chồng già độc đoán, tàn ác; không ngờ cuối đời còn chết thảm dưới tay lão.

Gia đình nạn nhân đề nghị xử nghiêm bị cáo theo pháp luật và yêu cầu lão phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường. Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tài 18 năm 06 tháng tù về tội “Giết người”, buộc phải bồi thường cho gia đình bà Điểm trên 94 triệu đồng.

Lão bị cáo thừa nhận do quá ghen tuông nên lão đã ra tay sát hại người bạn đời chứ bản thân lão không chắc bà vợ có ngoại tình hay không, cũng chưa thấy ai trông thấy bà ấy có quan hệ bất chính. Lão bị cáo đổ lỗi cho bà vợ trẻ hơn lão nhiều quá nên vợ chồng “lệch pha”.

 

Theo Thành Nam

Theo Báo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG