Lời khai của đối tượng cướp, giết, hiếp dâm táo tợn tại An Giang

Kênh Ba Bò nơi xảy ra án mạng và nghi can Nguyễn Chí Thanh
Kênh Ba Bò nơi xảy ra án mạng và nghi can Nguyễn Chí Thanh
Chiều 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 1993, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) về hành vi: “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Chiều 26/11, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Chí Thanh (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) về hành vi “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 14h30', ngày 24/11, anh Nguyễn Phi H. (43 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú), phát hiện 1 tử thi nữ chưa rõ tung tích trong tình trạng không mặc quần tại kênh Sáu Bèo (ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, cách biên giới Việt Nam-Campuchia 100 mét).

Anh H. liền trình báo với Công an xã Vĩnh Hội Đông. Sau khi nhận tin báo, nhận định đây là vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên Phòng PC45 Công an An Giang chủ trì kết hợp với Công an huyện An Phú, các đơn vị nghiệp vụ kịp thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án, đối tượng gây án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là bà Trần Thị Kim Ai (50 tuổi, ngụ Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú), bị hung thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt, bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là 1 dây chuyền vàng 18K trọng lượng 10 chỉ, 1 ĐTDĐ, khoảng 4 triệu đồng tiền mặt. Tập trung lực lượng truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng, các trinh sát đã xác định, bắt giữ nghi can Nguyễn Chí Thanh.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Thanh quanh co, chối tội, phủ nhận mình là hung thủ. Song, trước các chứng cứ và tài liệu thu thập được của các điều tra viên, cuối cùng Thanh đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, do gần nhà với bà Trần Thị Kim Ai (SN 1965, ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông), y biết nạn nhân có nhiều tài sản. Trước đây, bà Ai qua lại biên giới bán số đề. Khi sòng bạc mở, bà chuyển nghề cho vay bạc góp tại các sòng bạc.

Do cần tiền để ăn nhậu, Thanh nhiều lần phục kích con kênh Sáu Bèo ý định cướp tài sản bà Ai. Những lần trước, nhiều người qua lại nên y không thực hiện.

Khoảng 11h30' ngày 24/11, Thanh đến nhà của anh Nguyễn Văn Tẩy (38 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông) mua nửa lít rượu đế cùng thức ăn, rồi đến bờ kênh Sáu Bèo uống rượu một mình. Trong lúc uống rượu, Thanh thấy bà Ai một mình bơi xuồng từ hướng Campuchia về Việt Nam, trên cổ đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Thanh núp trong bụi cây, khi bà Ai bơi xuồng đến nơi, y liền nhảy xuống dùng tay câu cổ giật bà Ai ngã xuống kênh dìm cho đến chết. Sau đó, Thanh kéo xác bà Ai lên bờ kênh thực hiện hành vi đồi bại. Thanh lấy dây chuyền vàng, điện thoại di động và tiền của nạn nhân định bỏ trốn sang Campuchia nhưng chưa kịp thì bị bắt.

Để kịp thời động viên tinh thần CBCS Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú, Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh An Giang “thưởng nóng” 100 triệu đồng (mỗi tập thể 50 triệu đồng) từ nguồn kinh phí phòng chống tội phạm của tỉnh.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG